Điện quang can thiệp tại Việt Nam ngang tầm thế giới

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
07:04 ngày 21/04/2017

VTV.vn - Các bệnh nhân bị phình động mạch não sẽ không phải đi đâu xa để điều trị, bởi vì kỹ thuật điều trị chứng bệnh này ở Việt Nam đã ngang tầm thế giới.

Đây là thành tựu được khẳng định tại hội nghị điện quang can thiệp toàn quốc vừa khai mạc sáng 21/4 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế đã cùng trao đổi kinh nghiệm về việc sử dụng kỹ thuật điện quang can thiệp mạch thần kinh, mạch ngoại biên, mạch vùng bụng và ngoài mạch máu.

Các kỹ thuật cao của các bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực này được đánh giá ngang tầm khu vực, ví dụ như kỹ thuật lấy huyết khối trong tắc động mạch phổi, giúp giảm đau trong ung thư và loãng xương, nút mạch cấp cứu chảy máu do chấn thương. Đặc biệt kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối trong đột quỵ não cấp, thể hiện tính ưu việt, giúp cứu sống người bệnh kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục