Trước đây, nhiều người có bớt đen to và có lông trên cơ thể thường không biết điều trị như thế nào hoặc lo lắng về tính khả quan của các phương pháp điều trị. Theo các nghiên cứu cho thấy, những người bị bớt đen hay còn gọi là nốt ruồi sắc tổ bẩm sinh hoàn toàn có thể chữa được bằng phẫu thuật và bằng laser.
Vài tháng gần đây, Trung tâm U máu, bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã phối hợp hai loại laser trong điều trị nốt ruồi sắc tố bẩm sinh và kết quả đạt được khá tốt. Hiện tại, trung tâm đang tiến hành điều trị miễn phí hoàn toàn cho trẻ dưới 6 tuổi.
Nhiều trường hợp có nốt ruồi sắc tố bẩm sinh khổng lồ cả trên mặt và vùng vai, cổ. Những nốt ruồi ngày càng phát triển và lan rộng khắp cơ thể. Các bác sĩ cho biết, nốt ruồi sắc tố bẩm sinh thường có kích thước 2cm - 20 cm, trên 20 cm được xem là khổng lồ. Đối với trường hợp nốt ruồi sắc tố bẩm sinh khổng lồ nguy cơ ác tính là rất cao.
Bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng Trung tâm U máu, bệnh viện ĐH Y Dược, TP.HCM cho biết: “Nốt ruồi sắc tố bẩm sinh có diện tích càng lớn thì tỷ lệ hóa ác tính rất cao, lên tới 40%. Khi dạng nốt ruồi bẩm sinh này diễn tiến qua dạng ác tính sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân".
‘ Cháu Phạm Quỳnh Anh trước đây đã được điều trị bớt đen trên mặt, tuy nhiên để lại sẹo lớn và bớt vẫn mọc lại, lan rộng hơn. (Ảnh: VTV News)
Đối với trường hợp nhỏ hơn 2 cm bệnh nhân nên phẫu thuật là tốt nhất, nốt ruồi có kích thước nhỏ và có thể ghép da được sẽ đảm bảo về thẩm mỹ. Đối với những trường hợp nốt ruồi sắc tố có diện tích lớn thường phải cân nhắc trong trường hợp phẫu thuật.
Tuy nhiên, trong trường hợp cháu Phạm Quỳnh Anh (ảnh trên) trước đây đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, không ghép da đã tạo ra sẹo lớn trên mặt và nốt ruồi sắc tố vẫn phát triển. Cháu Quỳnh Anh đã phải tiếp tục tới Trung tâm U máu, bệnh viện ĐH Y Dược, TP.HCM để điều trị.
Bà Trương Thị Cúc, bà ngoại cháu Phạm Quỳnh Anh cho biết: “Cháu được điều trị cắt bỏ nốt ruồi, giống như cắt bỏ luôn miếng da đó. Tuy nhiên sau đó mặt lại bị giật và miệng hơi méo”.
Bác sĩ Hoàng Văn Minh cho biết thêm: “Khi phẫu thuật, nếu nốt ruồi nhỏ sẽ được cắt bỏ hết và sẽ không bị lan ra vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Nếu nốt ruồi lớn hơn hoặc cắt còn sót như trường hợp cháu Quỳnh Anh, khi cắt sẽ để lại sẹo rất to và xấu, nốt ruồi vẫn sẽ tiếp tục lan ra khắp mặt.
‘ Các trường hợp bệnh nhi đang điều trị nốt ruồi sắc tố bẩm sinh (Ảnh: VTV News)
Trước đây, các bác sĩ thường sử dụng phương pháp bắn laser sắc tố để điều trị. Tuy nhiên, phải bắn rất nhiều lần nhưng kết quả không được như ý. Trung tâm U máu, bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM đã phối hợp bắn laser sắc tố với laser mạch máu.
“Gần đây phương pháp mới mà chúng tôi tiến hành điều trị sẽ phối hợp hai loại laser. Loại laser điều trị mạch máu và laser chiếu thẳng vào sắc tố da. Phương pháp này mới được tiến hành trong khoảng mấy tháng gần đây và đã cho thấy kết quả rất tốt”, bác sĩ Hoàng Văn Minh cho biết thêm.
Với phương pháp mới, chỉ cần bắn laser phối hợp hai lần là các nốt ruồi sắc tố bẩm sinh dưới 20 cm đã gần như hết. Phương pháp kết hợp hai loại laser này cũng mới được các nước tiên tiến trên thế giới triển khai trong vòng 1 năm trở lại đây. Được biết, Trung tâm U máu bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM là trung tâm đầu tiên của Đông Nam Á và là trung tâm thứ 8 trên thế giới điều trị những bệnh lý liên quan đến u máu.
Mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh được ghi lại trong chương trình cũng như những tư vấn của bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng Trung tâm U máu, bệnh viện ĐH Y Dược, TP.HCM về phương pháp điều trị nốt ruồi sắc tố bẩm sinh TẠI ĐÂY.
VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân (58 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mắc đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thoái hóa cột sống nhiều năm.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
VTV.vn - Ngày 27/3, Bộ Y tế phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức "Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền sang người năm 2024".
VTV.vn - An Trí là hoạt huyết dưỡng não dạng gói dung dịch thuộc Công ty TNHH TM Y Phúc – mang khát vọng sức khỏe trí não đến hàng triệu gia đình Việt!
VTV.vn - Bé trai 4 tháng tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) điều trị với 2 bên má loét trợt, nề đỏ, chảy dịch do tự chữa viêm da tại nhà.
VTV.vn - Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi, người bệnh N.T.V. (60 tuổi) đã đáp ứng điều trị rất tốt và xuất viện sau 2 lộ trình điều trị đầu tiên.