Điều trị ung thư vú bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân

Hoài Thanh - Từ Thành (thoisu@vtv.vn), icon
01:04 ngày 17/01/2015

Bệnh nhân Nguyễn Thị An, 42 tuổi, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện điều trị thành công theo phương pháp này.

Sau ca điều trị ung thư vú bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên thành công vào tháng 11/2014 và trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục thực hiện ca thứ hai.

Sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư vú, bệnh nhân đều đã đi điều trị nhiều nơi bằng những biện pháp truyền thống: truyền hóa chất, xạ trị, tuy nhiên hy vọng thành công rất mỏng manh.

Bệnh nhân Nguyễn Thị An cho biết: "Khi biết bị ung thư vú, điều trị nhiều nơi, nhưng chỉ hy vọng kéo dài sự sống, tôi suy sụp hoàn toàn. Chỉ khi điều trị ở đây, được PGS Nguyễn Trung Chính tư vấn và cho điều trị bằng kỹ thuật ghép tủy, tôi cảm thấy yên tâm. Bây giờ thành công, tôi vui mừng vô cùng, coi như được sinh ra lần thứ hai".

Hiện nay, ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại ung thư ở phụ nữ. Riêng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mỗi năm có khoảng 50 bệnh nhân được phát hiện và điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục