Độ tuổi sinh sản thích hợp nhất đối với nam giới là bao nhiêu?

Phan Hằng (Ban Thời sự), icon
08:14 ngày 30/05/2017

VTV.vn - 20 - 35 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh sản. Nam giới cũng không nên có con trước độ tuổi này bởi khi đó cơ thể chưa hoàn chỉnh về mặt cấu trúc.

Nhắc đến việc sinh con đẻ cái, đa số chúng ta chỉ quan tâm đến độ tuổi sinh sản của phụ nữ. Tuy nhiên, ít người biết rằng tuổi tác cũng là vấn đề gây trở ngại cho khả năng di truyền nòi giống của cánh đàn ông. Vậy độ tuổi sinh sản tốt nhất của nam giới là bao nhiêu? Liệu nam giới có nên có con khi lớn tuổi không?

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Kế hoạch hóa gia đình Thượng Hải, Trung Quốc đã phân tích hơn 1.000 mẫu tinh trùng của các ông bố từ 20 - 60 tuổi. Họ phát hiện những đứa trẻ được sinh ra khi người cha ở độ tuổi 30 - 35 thường thông minh và khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa được sinh ra bởi những ông bố già hơn.

Sau ngưỡng 30 tuổi, hàm lượng testosterone- một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh tinh trùng ở nam giới giảm với tần suất 1% mỗi năm. Số lượng tinh trùng "bơi tốt" ở nam giới trên 55 tuổi giảm đến 54%. Điều đáng lo ngại nhất đó là sự thoái hóa khiến cho tinh trùng ở nam giới độ tuổi này thường có nguy cơ dị dạng cao.

20 - 35 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất cho việc sinh sản. Nam giới cũng không nên có con trước độ tuổi này bởi khi đó cơ thể chưa hoàn chỉnh về mặt cấu trúc. Tinh trùng cũng phát triển chưa đầy đủ, vì vậy có thể gây ra nguy cơ dị dạng cho thai nhi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục