Gần 12 triệu người Việt Nam sống trong khu vực có bệnh sốt rét

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn, icon
07:58 ngày 26/04/2015

VTV.vn - Theo thống kê của WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, ở Việt Nam, khoảng 11,7 triệu người (khoảng 13% dân số) đang phải sống trong các khu vực có bệnh sốt rét.

Thông tin trên được WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương đưa ra trong bản kêu gọi Việt Nam tăng cường những thành quả phòng chống sốt rét đạt được trong những năm gần đây và đẩy nhanh nỗ lực nhằm hướng tới một khu vực không còn sốt rét nhân Ngày Thế giới phòng chống sốt rét (25/4).

Theo Báo cáo sốt rét Thế giới năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca xác nhận sốt rét ở Việt Nam đã giảm trên 75% trong khoảng thời gian từ 2000 - 2013. Cùng thời kỳ đó, số ca tử vong do sốt rét giảm trên 90%. Vì thế Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích Việt Nam tăng cường những nỗ lực để trở thành một khu vực không còn sốt rét.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục