Gần 50% người Việt trưởng thành bị tăng huyết áp

Tuấn Hải (Trung tâm tin tức VTV24), icon
09:44 ngày 23/10/2016

VTV.vn - Hội Tim mạch Việt Nam cảnh báo, có tới gần 50% số người Việt trưởng thành bị bệnh tăng huyết áp.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp đang ngày càng tăng nhưng sự hiểu biết về căn bệnh này của người dân chưa đầy đủ, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Theo đó, có đến 52% người dân bị tăng huyết áp mà không biết mình đang mắc bệnh.

Tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp ngày càng tăng và độ tuổi mắc mới cũng ngày một trẻ hóa. Trong khi đó, tăng huyết áp là bệnh dễ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như: suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ não, đồng thời là nguyên nhân khiến 7 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.


Cứ 10 người lớn, có 4 người tăng huyết áp Cứ 10 người lớn, có 4 người tăng huyết áp Năm 2017, 20 dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp Năm 2017, 20 dân số Việt Nam có thể mắc bệnh tăng huyết áp Tăng huyết áp - Căn bệnh giết người thầm lặng Tăng huyết áp - Căn bệnh giết người thầm lặng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục