Các nữ công nhân tại TP.HCM bị đâm vật nhọn vào ngực: Khả năng phơi nhiễm HIV thấp

Ban Thời sự, icon
06:51 ngày 11/12/2015

VTV.vn - Ít nhất 9 nữ công nhân tại Khu công nghệ cao (quận 9) trình báo bị người đàn ông lạ dùng vật nhọn gây thương tích ở ngực.

Đoạn đường nơi các công nhân bị đâm kim tiêm. Ảnh: CTV/ Báo Pháp luật TP.HCM

Hôm nay (11/12), Công an quận 9 (TP.HCM) tung nhiều trinh sát truy bắt, mai phục thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tấn công vào ngực các nữ công nhân trên địa bàn. Bước đầu, cảnh sát tình nghi vết thương được hình thành bởi kim tiêm.

Trước đó, sáng 7/12, nữ công nhân 32 tuổi làm việc cho công ty Nhật Bản ở Khu công nghệ cao (phường Tân Phú) đi bộ trong đường Vành Đai Trong thì bị người đàn ông lạ mặt đi xe máy áp sát. Chưa kịp phản ứng, nữ công nhân này bị hắn đánh mạnh vào ngực rồi rồ ga bỏ chạy. Nhói đau nhưng tưởng bị lạm dụng, nữ công nhân này không để ý. Khi vào công ty, chị mới phát hiện ngực chảy máu tại vết thương giống kim tiêm gây ra. Chị được đưa đến bệnh viện điều trị chống phơi nhiễm. Cảnh sát cho hay, có ít nhất 9 phụ nữ đã bị người đàn ông này tấn công bằng thủ đoạn tương tự. Hiện, các công nhân được công ty cho phép nghỉ ở nhà.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ cho biết trong trường hợp này, giả sử mũi kim tiêm có máu mang virus HIV, khả năng phơi nhiễm thấp vì mũi kim đã xuyên qua nhiều lớp áo, bị cản đi nhiều. Hơn nữa, trong điều kiện ngoài không khí, chỉ vài tiếng, virus HIV đã bị chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục