Gần nửa dân số Mỹ mắc cao huyết áp

Kim Lâm, icon
10:02 ngày 15/11/2017

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất, 103 triệu người Mỹ được xác định mắc cao huyết áp, chiếm tới 46% dân số Mỹ.

Ảnh minh họa.

Cao huyết áp hiện là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai tại Mỹ, sau hút thuốc. Theo thống kê, 103 triệu người Mỹ được xác định mắc cao huyết áp, cao hơn nhiều so với năm 2003, chiếm tới 46% dân số Mỹ. Sự thay đổi này không hẳn do người mắc bệnh nhiều hơn mà do có sự thay đổi trong cách xác định tiêu chí mắc bệnh.

Cụ thể, chỉ số cao huyết áp hiện là 180/80 chứ không phải 140/90 như trước. Chỉ số mới do Hiệp hội Tim Mỹ, Đại học Tim mạch Mỹ và 9 tổ chức y tế khác lập ra. Nam giới trưởng thành chiếm 50% số ca mắc chứng cao huyết áp, ở nữ trưởng thành là 38%.

Lời khuyên dành cho những người này là thay đổi lối sống lành mạnh hơn, ăn uống hợp lý, tập thể dục, ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau quả giàu kali.

Dấu hiệu nhận biết biến chứng tim mạch do cao huyết áp gây ra Dấu hiệu nhận biết biến chứng tim mạch do cao huyết áp gây ra

VTV.vn - Biến chứng tim mạch là một trong những biến chứng rất nguy hiểm đối với người bị cao huyết áp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục