Gắp con vắt gần 5cm sống trong khí quản người

Lê Thạch, icon
03:25 ngày 26/01/2018

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa gắp một con vắt từ khí quản một bệnh nhân nam 36 tuổi.

Bác sĩ đang tiến hành nội soi khí quản cho bệnh nhân

Chiều ngày 23/1, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lý Seo H., sinh năm 1982, ở xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang - Hà Giang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị khản tiếng, khó chịu trong mũi họng, xì mũi và ho khạc ra máu tươi.

Bệnh nhân được chuyển vào khoa Tai-Mũi-Họng và thực hiện nội soi phế quản bằng ống mềm qua đường mũi tới vùng hạ họng để chẩn đoán bệnh. Qua nội soi, các bác sĩ đã quan sát thấy hai dây thanh của bệnh nhân có ít dây máu đỏ tươi và trong khí quản có một con vắt màu đen. Sau đó, các bác sĩ nội soi đã dùng kìm để gắp con vắt ra khỏi khí quản của bệnh nhân. Khi thả vào trong ống dịch, con vắt dài tới 5cm.

Gắp con vắt gần 5cm sống trong khí quản người - Ảnh 1.

Con vắt dài 5cm được gắp ra từ khí quản của bệnh nhân

Trên thực tế, đã xuất hiện không ít trường hợp bị đỉa, vắt chui vào mũi sống ngoe nguẩy, chỉ đến khi thấy vướng, đi khám bác sĩ mới phát hiện ra sinh vật này. Các bác sĩ khuyến cáo, hiện tượng vắt lọt vào và khu trú trong khí quản chủ yếu xảy ra ở vùng sâu, vùng xa - nơi người dân có thói quen rửa mặt và uống nước suối. Các loài vật như đỉa, vắt sống ở khe suối, có giác hút rất chặt, thường lọt vào người, luồn lách vào các xoang như xoang hàm, xoang trán, xoang bướm ở mũi hoặc có thể xuống vùng họng, vùng thanh quản. Vì thế, người dân khi đi rừng không nên uống nước ở các khe suối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục