Ghép tế bào gốc điều trị bại não và tự kỷ

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
11:26 ngày 11/11/2016

VTV.vn - Phương pháp điều trị bại não và tự kỷ bằng ghép tế bào gốc đã có kết quả khả quan.

Thành công này vừa được Bệnh viện đa khoa Vinmec phối hợp với chuyên gia Viện Nghiên cứu não bộ và tủy sống Ấn Độ công bố chiều nay (11/11).

30 trẻ bại não đã được bệnh viện áp dụng điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân. Kết quả đạt được ngoài mong đợi với 90% trẻ có tiến bộ. Thậm chí, có trường hợp gần như liệt chi nhưng sau điều trị đã đi lại được.

Hiện, Việt Nam là một trong 3 nước đi đầu châu Á trong việc ứng dụng ghép tế bào gốc. Đây là phương pháp không phải phẫu thuật nhưng điều trị được cả nguyên nhân và triệu chứng bệnh.

Những kinh nghiệm của Ấn Độ - đơn vị tiên phong hàng đầu trên thế giới - trong sử dụng tế bào gốc điều trị tự kỷ cũng được chia sẻ tại hội thảo chiều nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục