Ghép thành công giác mạc do bác sĩ hiến tặng

Nguyệt Ánh - Thanh Hoàng (Ban Thời sự), icon
04:21 ngày 02/09/2016

VTV.vn - Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiến hành ca ghép giác mạc đầu tiên của một bác sĩ hiến tặng cho 2 người bệnh ngay sau khi bác sĩ qua đời.

Sau ghép giác mạc, cả hai ca ghép đều thành công với chất lượng giác mạc rất tốt. Chỉ 1 ngày sau khi được ghép giác mạc, từ thị lực chưa được 1/10, bệnh nhân đã nhìn được với thị lực 3/10.

Giác mạc là một màng mỏng, trong suốt ở mắt nên việc lấy giác mạc từ người vừa qua đời là chỉ lấy đi màng mỏng đó để ghép cho bệnh nhân. Mỗi ca ghép kéo dài khoảng 1 tiếng, sau 6 tháng, thị lực sẽ hoàn toàn hồi phục. Với bệnh nhân này, chỉ sau một ngày ghép, anh đã có thể nhìn lại gần như bình thường.

Di nguyện hiến giác mạc của Đại tá, bác sĩ Nhãn khoa Di nguyện hiến giác mạc của Đại tá, bác sĩ Nhãn khoa

VTV.vn - Di nguyện hiến giác mạc của bác sĩ, đại tá Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện 198, Bộ Công an vừa được thực hiện chiều 30/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Cùng chuyên mục