Gia Lai: Tái bùng phát bệnh sốt rét

Rơ Châm Nguưr (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng), icon
07:46 ngày 10/02/2015

Tại tỉnh Gia Lai, do nhận thức và sự chủ quan của người dân địa phương nên bệnh sốt rét có nguy cơ tái bùng phát trở lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Huyện Krông Pa là điểm nóng về bệnh sốt rét trên địa bàn Gia Lai hiện nay. Tính đến thời điểm này, huyện Krông Pa đã có trên 300 ca mắc bệnh sốt rét do ngủ rừng, ngủ rẫy.

Từ nhiều năm nay, ngành y tế địa phương đã thường xuyên xuống tận các buôn, làng, đến các nhà rẫy của người dân để phun dung dịch làm sạch môi trường, cấp miễn phí trên 11.000 chiếc màn tẩm sẵn hóa chất chống muỗi cho các hộ dân…

Tuy nhiên, do thói quen và sự chủ quan của người dân nên dịch bệnh sốt rét trong những ngày cận Tết ở Krông Pa vẫn diễn ra khá phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục