Gia tăng số ca mắc quai bị tại Khánh Hòa

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (Ban Thời sự), icon
04:51 ngày 09/02/2017

VTV.vn - Tại tỉnh Khánh Hòa, số ca mắc bệnh quai bị đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, trong đó có nhiều trường hợp bị biến chứng sang viêm tinh hoàn.

Khi trẻ sốt cao, nôn mửa, đau và sưng tấy vùng dưới tai, cần đưa trẻ đến bác sỹ.

Từ đầu năm tới nay, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh quai bị, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, gần 50% số ca bị biến chứng viêm tinh hoàn. Hiện tại, các ngành chức năng vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân số ca mắc quai bị gia tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo, quai bị là bệnh lây qua các đường tiếp xúc thông thường nên rất dễ lây lan trong cộng đồng, dễ bùng phát thành dịch. Đối tượng mắc đa phần là trẻ em. Do vậy, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tiêm ngừa vaccine. Khi thấy trẻ có biểu hiện như sốt cao, nôn mửa, đau và sưng tấy vùng dưới tai, cần đưa trẻ đến bác sỹ để kịp thời chữa trị.

Cẩn trọng bệnh quai bị có thể gây vô sinh Cẩn trọng bệnh quai bị có thể gây vô sinh Vào mùa Đông - Xuân cẩn trọng với bệnh quai bị Vào mùa Đông - Xuân cẩn trọng với bệnh quai bị Dấu hiệu nhận biết bệnh quai bị và cách phòng tránh Dấu hiệu nhận biết bệnh quai bị và cách phòng tránh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục