Gia tăng trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ ở Brazil

VTV8, icon
05:13 ngày 22/01/2016

VTV.vn - Số trường hợp trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ do teo não, một khiếm khuyết bẩm sinh do virus Zika gây ra, đang gia tăng bất thường ở Brazil.

Em bé Jose Wesley bị tật đầu nhỏ đang tắm ở nhà tại Poco Fundo, bang Pernambuco - Brazil (Ảnh: AP)

Chỉ trong 1 tuần trở lại đây, số ca nhiễm virus Zika ở Brazil đã tăng thêm gần 900 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm virus gây chứng bệnh teo não lên 3.900 trường hợp chỉ trong vòng 3 tháng qua, cướp đi sinh mạng của 5 em nhỏ. Các trường hợp trẻ sơ sinh bị tật đầu nhỏ tập trung ở vùng Đông Bắc nghèo khó của Brazil.

Bộ Y tế Brazil đang phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm Zika, đồng thời cấp thêm ngân sách để đẩy nhanh tiến độ bào chế vaccine ngừa bệnh. Tuy nhiên, ước tính phải mất 3 - 5 năm mới có loại vaccine nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục