Gia tăng tỷ lệ béo phì ở nông thôn Trung Quốc

Anh Quân (Ban Thời sự), icon
03:30 ngày 27/04/2016

VTV.vn - Trong những năm gần đây, tỷ lệ béo phì ở giới trẻ sống ở vùng nông thôn Trung Quốc đang tăng nhanh chóng.

Số lượng trẻ em béo phì gia tăng mạnh tại Trung Quốc. (Ảnh: Corbis)

Theo một nghiên cứu trên 28.000 sinh viên ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), 17% nam giới và 9% nữ giới dưới 19 tuổi bị béo phì, trong khi đó, tỷ lệ này năm 1985 chỉ là 1%.

Nghiên cứu này sử dụng chỉ số cơ thể BMI để xác định sự béo phì; tuy nhiên, nghiên cứu đã giảm chỉ số này từ 30 xuống 28, mức được xác định là béo phì. Sự gia tăng béo phì ở vùng nông thôn Trung Quốc là do chịu sự ảnh hưởng của sự thay đổi của kinh tế xã hội. Theo đó, hiện trẻ em nông thông cũng nạp nhiều năng lượng và ít vận động như trẻ em thành phố.

Đến năm 2025, 1/5 dân số thế giới có thể bị béo phì Đến năm 2025, 1/5 dân số thế giới có thể bị béo phì

VTV.vn - Các nhà khoa học dự báo, nếu xu hướng mắc bệnh béo phì toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng, đến năm 2025, có đến 1/5 dân số thế giới sẽ mắc căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục