Giải pháp cho đỉa cắn để trị bệnh tại Ba Lan

Nga Nguyễn (VTV9), icon
09:53 ngày 20/03/2018

VTV.vn - Với sự phát triển của khoa học, tại Ba Lan, có một công ty xem đỉa như một thứ hàng hóa, họ nuôi và nhân giống chúng để xuất khẩu, phục vụ cho mục đích y tế.

Công ty Bio - Gen đã cung cấp đỉa phục vụ cho hoạt động y tế ở Mỹ, Canada và các quốc gia châu Âu. Khi cắn, đỉa truyền hơn 300 chất khác nhau vào máu của vật chủ, trong đó có chất giảm đau và chất chống đông máu. 

Do đó, các bác sỹ thường dùng đỉa để hút máu ở những vết mổ bị viêm nhiễm nhằm tránh nhiễm trùng, giảm đau và giảm sưng. Không chỉ có khả năng giảm đau, đỉa còn là người bạn lý tưởng của các vận động viên thể thao khi giúp tái tạo lại các mạch máu nhỏ, phục hồi cơ và khớp nhanh hơn sau những giờ luyện tập căng thẳng.

Tuy nhiên, chỉ có những con đỉa đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn vệ sinh mới có thể được sử dụng trong y học. Đỉa trong đồng ruộng không được chấp nhận. Hiện mỗi năm Bio-Gen xuất khẩu 400.000 con đỉa đi khắp thế giới.


Quảng Ngãi: Nhiều người nhập viện vì đỉa chui vào mũi Quảng Ngãi: Nhiều người nhập viện vì đỉa chui vào mũi

VTV.vn - Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp bị đỉa chui và sống ký sinh trong mũi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục