Giải pháp nào cho người gầy cần tăng cân?

Eva, icon
08:00 ngày 16/02/2013

 Nếu chịu khó tìm hiểu, người gầy sẽ biết được hàng loạt giải pháp để cải thiện cân nặng và ngoại hình cò hương, từ cách ăn uống, đến việc sử dụng các loại sữa tăng cân, thuốc tăng cân.

Trên thực tế, để tăng cân nhanh, khỏe mạnh, người gầy cần tìm hiểu các nguyên nhân đang là chướng ngại cho việc tăng cân của mình.

1. Công việc ít vận động hoặc lao động nặng, áp lực cao

Theo các chuyên gia, để tăng cân, người gầy cần nạp vào cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng nhiều hơn năng lượng mà họ tiêu hao cho các hoạt động hàng ngày. Theo đó, nhiều người gầy rất hạn chế vận động để tránh tiêu hao năng lượng với mục đích… béo nhanh. Tuy nhiên, việc lười vận động không những không giúp được nhiều mà còn làm cơ thể kém săn chắc, giảm cảm giác thèm ăn. Ngược lại, nếu có một công việc lao động với cường độ cao, áp lực lớn, ít thời gian nghỉ ngơi lại gây cảm giác mệt mỏi, ức chế thần kinh và làm giảm cảm giác ngon miệng ở người gầy. Do đó, để hỗ trợ cho quá trình tăng cân, người gầy nên áp dụng cho mình một chế độ vận động phù hợp, tìm kiếm các cách giải trí, nghỉ ngơi phù hợp để giữ đầu giảm sự căng thẳng của bộ não.

2. Ăn kém, khó hấp thu

Hệ tiêu hóa hoạt động không tốt là một lý do lớn khiến nhiều người gầy khó tăng cân. Điều này có thể do các lợi khuẩn đường ruột hoạt động không tốt hoặc một số các bệnh mà đường tiêu hoá đang gặp phải. Đây cũng là một sự cản trở cho quá trình hấp thu và chuyển hoá thức ăn mà người gầy ăn vào mỗi ngày. Thêm vào đó, stress trong công việc và cuộc sống hàng ngày, việc bổ sung thiếu các khoáng chất và các vitamin trong các bữa ăn cũng có thể ức chế hệ thần kinh trung ương, gây cảm giác chán ăn, ăn ít ở một số người gầy.

3. Bổ sung dinh dưỡng không cân đối

Quan niệm “ăn nhiều thịt, mỡ, sữa, ít rau, quả…” để giúp tăng cân nhanh đã in sâu trong nhận thức của nhiều người gầy. Việc bổ sung dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình tăng cân, tuy nhiên các chất dinh dưỡng bổ sung cần cân đối và hợp lý. Hàng ngày, cơ thể người gầy cần được cung cấp một lượng năng lượng lớn, cùng tổng thể tất cả các chất dinh dưỡng: đạm, chất béo, tinh bột, vitamin, chất khoáng và các chất chống oxi hoá. Để đảm bảo cho chế độ dinh dưỡng này, người gầy cần ăn rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau trong bữa ăn từ thịt, cá, sữa, rau xanh, hoa quả…. Tuy nhiên, để ăn đủ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết này là điều không dễ với một số người có cuộc sống hay công việc quá bận rộn hoặc ăn được ít.

Cùng chuyên mục