Giao lưu với bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Hoài Nhân, Hữu Thành (VTV9), icon
06:00 ngày 01/07/2016

VTV.vn - Các tình nguyện viên đã giao lưu với bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh, qua đó nâng cao nhận thức về căn bệnh mà 10 triệu người đã và đang mắc phải này.

Hoạt động giao lưu này được tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Từ thiện C.P. Việt Nam nhằm hưởng ứng chiến dịch Hành trình đỏ năm 2016. Chiến dịch Hành trình đỏ vận động hiến máu xuyên Việt, hoạt động trọng tâm trong chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động sẽ diễn ra vào tháng 7/2016.

Được biết, bố mẹ nếu có gen tan máu bẩm sinh có thể sinh ra con có khả năng mắc bệnh cao, phải truyền máu suốt đời, nguy cơ tử vong lớn. Việc xét nghiệm máu để phát hiện bệnh, đặc biệt trước hôn nhân, có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa căn bệnh nan y này. Mặc dù vậy, mối quan tâm của người Việt Nam đến căn bệnh tan máu bẩm sinh còn chưa nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục