Hà Giang: Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các huyện biên giới.

Lê Thạch, icon
03:24 ngày 28/01/2018

VTV.vn - Ngày 26/1, Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên cương, hải đảo đã khai mạc tại Hà Giang nhằm chăm sóc sức khỏe, mang cái Tết no đủ tới đồng bào nơi biên cương.

Cán bộ và chiến sĩ biên phòng thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, sức khỏe của bà con

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2018 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức là sự kiện mở đầu nằm trong chuỗi 250 hoạt động "Xuân biên cương – Tết biển đảo" do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động.

Hà Giang: Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các huyện biên giới. - Ảnh 1.

Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên cương đã đến với bà con các huyện vùng biên giới

Hà Giang là một tỉnh miền núi, người dân tại các xã biên giới ít có cơ hội được tiếp cận với các hoạt động khám chữa bệnh do hoàn cảnh khó khăn, đi lại không thuận lợi. Bên cạnh đó, sự thiếu thốn về trang thiết bị y tế tại các trạm y tế xã khiến cho việc thăm khám, phát hiện, điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn. Hoạt động thiết thực của lực lượng Bộ đội Biên Phòng sẽ góp phần chăm sóc, cải thiện sức khỏe cho những người dân nơi đây.

Hà Giang: Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các huyện biên giới. - Ảnh 2.

Tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui xuân mới cho bà con

Trong các ngày 26-28/1, các hoạt động tặng quà, thăm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được các lực lượng biên phòng cùng chính quyền các địa phương triển khai. Cùng với đó, hàng nghìn bà con dân tộc nghèo tại các xã biên giới thuộc các huyện Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ cũng nhận được những phần quà thiết thực để chuẩn bị đón một cái Tết đông vui, no đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục