Hà Nội: số ca bệnh tay chân miệng vẫn đang tăng

P.V, icon
12:34 ngày 16/05/2018

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội nhận định: bệnh tay chân miệng vẫn tiếp tục có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn thành phố.

Nhiều trẻ phải nhập viện vì bệnh tay chân miệng.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh mới nhất của Sở Y tế HN cho biết: trong vòng một tuần qua, đã lại xuất hiện thêm 75 trường hợp mới mắc tay chân miệng.

Như vậy, tích luỹ từ đầu năm đến nay, đã có 356 trường hợp mắc căn bệnh này. Tuy chưa có trường hợp tử vong do tay chân miệng, nhưng trên thực tế đã có những ca biến chứng nặng. Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo: do bệnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, lại đang trong thời điểm thuận lợi để bệnh lây lan trong cộng đồng, các bậc cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh chân tay cho trẻ, thực hiện ăn uống vệ sinh, thường xuyên lau sạch các bề mặt trẻ hay tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập.

Đặc biệt lưu ý triển khai vệ sinh môi trường khử khuẩn thường xuyên tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục