Hà Nội: Trẻ 8 tháng tuổi bị tiêm thuốc sai đường dùng dẫn đến hôn mê

Lê Thạch, icon
03:52 ngày 18/01/2018

VTV.vn - Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội), bệnh nhi Nguyễn Hoàng Tr., 8 tháng tuổi, bị tiêm Kaliclorid vào tĩnh mạch thay vì đường uống dẫn tới hôn mê.

Bà Đinh Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đông Anh thông tin về vụ việc

Sáng 18/1, chị Trịnh Thị H. (33 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Con chị là cháu Nguyễn Hoàng Tr., 8 tháng tuổi, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị do có dấu hiệu sốt, chướng bụng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt do viêm amidan.

"Sau khi được lấy máu xét nghiệm và tiêm thuốc thì con tôi có biểu hiện tím tái, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm 15/1", chị H. kể lại.

Phía gia đình bệnh nhi cũng cho rằng bệnh nhi lên cơn co giật nghi do tiêm nhầm thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Trao đổi với phóng viên trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều nay, bà Đinh Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đông Anh xác nhận tại bệnh viện có xảy ra sự việc trên. Cụ thể: vào chiều tối 15/1, bệnh viện có tiếp nhận bé Nguyễn Hoàng Tr. vào khám cấp cứu, sau đó chuyển sang Khoa Nhi điều trị. Đến 22h cùng ngày thì xảy ra sự việc.

"Sau khi cấp cứu cho bệnh nhi, đến 22h50, Bệnh viện đa khoa Đông Anh chuyển bệnh nhi sang Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục cứu chữa", bà Hoa cho hay.

Cũng trong buổi thông tin báo chí chiều 18/1, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh đã xác nhận việc thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc liên quan: thực hiện sai đường dùng là tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống theo y lệnh. Ngay khi phát hiện sự việc nhầm lẫn xảy ra, kíp trực đã tiến hành xử lý các vấn đề để cấp cứu bệnh nhi.

Phía bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn xem xét việc thực hiện sai quy trình chuyên môn; rà soát lại việc thực hiện các quy trình, quy chế, quản lý sự cố y khoa, quy trình tránh nhầm lẫn thuốc. Đồng thời báo cáo lên Sở Y tế để có chỉ đạo chuyên môn và phối hợp với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Về cá nhân điều dưỡng Hoàng Thu Tr., người thực hiện tiêm thuốc cho bệnh nhi, hội đồng kỷ luật ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục