Hải Dương: Thời tiết nồm ẩm, gia tăng trẻ nhập viện

Tuấn Bảo, icon
06:44 ngày 08/03/2018

VTV.vn - Theo Sở Y tế Hải Dương, thời tiết nồm ẩm khiến trẻ em dễ mắc bệnh. Tại một số bệnh viện, số trẻ nhập viện tăng 30% so với những ngày trước Tết Nguyên đán.

Bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện

Đơn cử như tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Thanh Miện, hiện có 45 bệnh nhi đang điều trị. Trẻ nhập viện chủ yếu do bệnh hô hấp, tiêu chảy, dị ứng… tăng hơn 30% so với thời điểm trước Tết.

Theo các bác sĩ, thời tiết nồm ẩm rất thuận lợi cho sự phát triển các virus gây bệnh đường hô hấp. Do đó, để chủ động phòng bệnh, cần vệ sinh sạch sẽ phòng ngủ của trẻ. Nếu độ ẩm ngoài trời lớn, nên đóng kín cửa để hạn chế không khí ẩm vào nhà. Với những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặt giũ thường xuyên, không mặc quần áo ẩm ướt cho trẻ mà phải sấy khô để tránh các loại vi khuẩn gây bệnh. Việc vệ sinh cá nhân thường xuyên cho trẻ như tắm, súc miệng bằng nước muối hàng ngày,… cũng là một trong những cách phòng bệnh hữu hiệu.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo: khi thấy trẻ ho, sốt, phụ huynh cần đưa con đi khám sớm để tránh bệnh chuyển nặng. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc kháng sinh về điều trị cho trẻ tại nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục