Hạn mặn gây tác động lâu dài đến phụ nữ và trẻ em

Trung tâm tin tức VTV24, icon
05:00 ngày 30/08/2016

VTV.vn - Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hạn hán và xâm nhập mặn.

Phụ nữ và trẻ em đang phải chịu những tác động lâu dài bởi hạn mặn. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đây là đánh giá mới nhất của LHQ về tình hình thiệt hại do tác động của hiện tượng El Nino ở Việt Nam. Theo báo cáo của LHQ, tại 18 tỉnh, thành bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm nhập mặn, có khoảng 27.500 trẻ em dưới 5 tuổi đang bị suy dinh dưỡng từ thể nhẹ đến cấp tính, 39.000 phụ nữ đang mang thai và cho con bú bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng.

Báo cáo cũng chỉ ra, các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, phụ nữ và người già không ngừng gia tăng gồm: các bệnh đường hô hấp, viêm da, tiêu chảy, đau mắt và thận.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục