Hàn Quốc: Phát hiện mới có thể giúp chữa bệnh tự kỷ

VTV9, icon
02:25 ngày 02/04/2017

VTV.vn - Phát hiện mới tại Hàn Quốc rất được quan tâm vì mở ra triển vọng chữa dứt điểm căn bệnh tự kỷ.

(Ảnh minh họa: Circle of Docs)

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đã tìm ra được một protein có thể là tác nhân chính gây ra những khiếm khuyết về giao tiếp xã hội ở những người mắc các chứng rối loạn như tự kỷ hay tâm thần phân liệt. Thí nghiệm trên chuột cho thấy, chuột không có protein này có vẻ thờ ơ, lãnh đạm, trong khi chuột có protein trên không chần chừ mà chạy lại tiếp cận ngay với đồng loại.

Các liệu pháp điều trị phần lớn là giúp cái thiện hành vi cho trẻ tự kỷ, tăng cường sự giao tiếp của các em với người khác chứ chưa thể nào chữa hết bệnh được. Với việc tìm ra được thủ phạm gây bệnh tự kỷ, các nhà khoa học hy vọng, thời điểm tìm được liệu pháp thích hợp cho bệnh tự kỷ sẽ không còn xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục