Hàng chục bác sĩ Ấn Độ bị lây nhiễm bệnh lao

CSTN, icon
07:16 ngày 12/10/2015

VTV.vn - Tại Ấn độ, 69 nhân viên y tế tại Bệnh viện Sewri bị lây nhiễm bệnh lao trong vòng 4 năm qua, do thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn.

Bên ngoài bệnh viện Sewri. Ảnh: Reuters.

Trong số 69 nhân viên, 12 người đã qua đời, 28 người được chữa khỏi, số còn lại tiếp tục làm việc dù không khỏe mạnh.

Con số trên được công bố sau khi hãng tin Reuters đưa tin vào tháng 9 một nữ y tá tại Bệnh viện Sewri ở Mumbai qua đời do lao kháng thuốc. Cái chết của y tá này dẫn đến một cuộc điều tra và bệnh viện lao lớn nhất châu Á - bệnh viện Sewri - bị phát hiện che giấu hàng loạt trường hợp nhân viên tử vong.

Nguyên nhân của các trường hợp tử vong được cho là vệ sinh môi trường kém và thiếu phương tiện bảo hộ. Ấn Độ là đất nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới với 2,6 triệu ca. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện Sewri có 6 người chết do lao. Nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi tại bệnh viện do người nhà sợ lây nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục