Hàng nghìn đàn ông Mỹ chuẩn bị kiện công ty Johnson&Johnson

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
07:07 ngày 21/12/2016

VTV.vn - Hàng nghìn đàn ông Mỹ sẽ kiện hãng Johnson&Johnson do loại thuốc chống loạn thần của hãng này đã gây tác dụng phụ khiến ngực họ phát triển giống như phụ nữ.

(Ảnh: Getty Images)

Hãng Johnson&Johnson trước đây đã không công bố tác dụng phụ của thuốc chống loạn thần Risperdal. Đến năm 2006, sau hơn 1 thập kỷ có mặt trên thị trường, loại thuốc này mới được Johnson&Johnson in tác dụng phụ lên nhãn.

Về phía Johnson&Johnson, công ty này cho rằng, Risperdal là loại thuốc cần thiết cho những người bị ảnh hưởng thần kinh và nó đã giúp cho hàng triệu bệnh nhân. 

Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 70 triệu USD vì phấn rôm nghi gây ung thư Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 70 triệu USD vì phấn rôm nghi gây ung thư

VTV.vn - Hãng Johnson & Johnson phải bồi thường hơn 70 triệu USD cho một phụ nữ bị ung thư buồng trứng nghi do dùng phấn rôm của hãng trong nhiều năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục