Hậu quả khôn lường khi sử dụng kem làm trắng da không rõ nguồn gốc

Kim Xuân, Minh Đức (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 09/06/2016

VTV.vn - Trên thực tế, việc mua bán kem làm trắng da không rõ nguồn gốc diễn ra một cách rất dễ dàng, dẫn đến những hệ lụy khôn lường cho người sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại chợ An Nhơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM), người dân có thể dễ dàng mua được một hộp kem làm trắng da chỉ với giá vài nghìn đồng, loại đắt hơn có giá vài chục nghìn đồng. Điểm chung của các loại sản phẩm này là đều được quảng cáo là làm trắng da nhanh chóng. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm đều không có số đăng ký cấp phép của Bộ Y tế.

Việc tìm một công thức làm kem dưỡng trắng da mặt hoặc toàn thân là không khó; chỉ cần vào trang mạng Google hoặc YouTube, đánh chữ "công thức làm kem trắng da", người dùng sẽ nhận được hàng trăm kết quả khác nhau.

Trên thực tế, việc sử dụng kem không rõ nguồn gốc, kem trộn chứa những thành phần độc hại, đặc biệt là Corticoid, đã khiến nhiều bạn gái da mặt bị sần sùi, đen sạm, mặt mọc đầy mụn và dẫn đến dãn tĩnh mạch.

“Kem trắng da siêu tốc” bán tràn lan ở chợ An Nhơn, TP.HCM “Kem trắng da siêu tốc” bán tràn lan ở chợ An Nhơn, TP.HCM

VTV.vn - Kem làm trắng da siêu tốc với giá siêu rẻ được bày bán tràn lan tại chợ An Nhơn, Hooc Môn, TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục