Hoá chất diệt bọ ve trú trong quần áo

Nguyễn Mai, icon
10:00 ngày 02/06/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ công bố cách mới để ngừa các bệnh do bọ ve gây ra bằng cách khuyến khích mọi người giặt áo quần áo bằng một hóa chất gọi là permethrin.

Bọ ve đốt và gây mẩn ngứa cho con người

Các nhà khoa học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nghĩ rằng họ có thể chống lại mối nguy của các bệnh do bọ ve gây ra bằng cách khuyến khích mọi người giặt áo quần áo bằng một hóa chất gọi là permethrin.

Trong một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí Medical Entomology, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng quần áo được giặt bằng permethrin có thể làm chậm quá trình trưởng thành của bọ ve. Các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ có 25% bọ ve di chuyển bình thường, và sống lâu nhất 24 giờ sau khi bị nhiễm nước giặt permethrin.

"Tất cả các loài ve được kiểm tra đều có hiệu ứng ngất và mất khả năng bám trên quần áo, sau khi tiếp xúc với quần áo được giặt bằng permethrin," Lars Eisen, một nhà côn trùng học của CDC đã cho biết trong một tuyên bố.

Permethrin không phải là một hóa chất mới. Trang web Drugs.com khuyến cáo loại hoá chất này thường được dùng để chữa chấy và ghẻ, và đảm bảo rằng nó không gây độc cho con người - mặc dù nó có thể gây ra một số kích ứng nhẹ ở một số người. Tuy nhiên thí nghiệm chưa chỉ rõ hoá chất này có tác dụng trên quần áo trong vòng bao nhiêu giờ đồng hồ.

Bọ ve gây nên một số bệnh, trong đó có chứng nhiễm trùng ban đỏ. Và phạm vi xuất hiện của chúng đang ngày càng lan rộng do biến đổi khí hậu. Điều đó có nghĩa là, đối với các nhà khoa học tại CDC, dự án ngăn chặn bọ ve tấn công và bám trên quần áo người là thực sự cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục