Học ngày học đêm, trẻ có nguy cơ bị chứng rối loạn học tập

Thế Kiệt – Mai Huyền, icon
03:52 ngày 22/09/2017

VTV.vn - Lịch học dày đặc, hạn chế về thời gian vui chơi dễ khiến trẻ mắc phải các biểu hiện về rối loạn lo âu, tâm lý không ổn định thậm chí trầm cảm.

Thời khóa biểu học dày đặc từ lâu đã trở thành chiếc cặp vô hình đè chặt lên vai các em. Ngủ trên đường, ăn ở cổng trường,... trẻ thậm chí còn bận rộn hơn phụ huynh. Ở độ tuổi đang hoàn thiện nhân cách và những kỹ năng sống, trẻ em cần được cân bằng giữa thời gian học tập và vui chơi thế nhưng dường như việc vui chơi của các bé chưa được chú trọng và thời gian vui chơi và học tập khá chênh lệch.

Hạn chế về thời gian vui chơi khiến trẻ dễ mắc phải các biểu hiện về rối loạn lo âu, tâm lý không ổn định thậm chí trầm cảm. Chỉ trong 3 tháng hè vừa qua, tại Khoa Sức khỏe tâm trí, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM đã tiếp nhận và tư vấn điều trị cho hơn 300 lượt bệnh nhi với bệnh lý mang tên rối loạn học tập.

"Gần đây số lượng trẻ có vấn đề về sức khỏe tinh thần liên quan đến việc học ngày càng gia tăng, thường tập trung vào độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1, đang đi học lớp 1, lớp 2" - Bác sĩ CKII Lâm Hiếu Minh, Trưởng khoa Sức khỏe tâm trí, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục