Học sinh nghiên cứu chống trầm cảm cho tuổi mới lớn

VTV9, icon
05:00 ngày 04/04/2017

VTV.vn - Hai học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã thực hiện khảo sát và nghiêm cứu chống trầm cảm cho tuổi mới lớn.

5% học sinh bị căng thẳng, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, trong đó 65% nguyên nhân là do bản thân các em tự gây áp lực bằng sự kỳ vọng quá mức. Đây là một trong những kết quả của công trình Khảo sát và dự phòng rối loạn trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông vừa đạt giải Nhất khu vực TP.HCM và giải Ba quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm 2017.

Đây là kết quả sau 7 tháng khảo sát với trên 3.000 học sinh tại 100 trường của hai học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Không chỉ khảo sát, các em còn thiết kế các thực nghiệm để cải thiện tâm lý cho nhiều học sinh như chương trình 28 ngày quan tâm, 100 ngày tích cực với những bài tập thể thao, bộ phim, cuốn sách phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục