Hơn 14.000 ca phẫu thuật trong 6 ngày nghỉ Tết

Lê Thạch, icon
08:31 ngày 21/02/2018

VTV.vn - Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 7h ngày 20/2, số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là hơn 107.000 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra tình hình trực cấp cứu đêm giao thừa

Cụ thể, theo số liệu từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh thành và Y tế ngành trên toàn quốc, trong 6 ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cũng đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ. Theo đó, đã khám, cấp cứu cho hơn 218.000 trường hợp, nhập viện điều trị nội trú 142.942 trường hợp. Đáng chú ý, đã thực hiện hơn 14.000 ca phẫu thuật, trong đó 405 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Các bệnh viện phụ sản trong cả nước cũng đã đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón thêm 19.062 trẻ chào đời.

Số người bệnh còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh tính đến 7h00 ngày 20/02 (tức mùng 5 Tết) là gần 108.000 người bệnh.

Trước đó, Bộ Y tế đã có chỉ đạo yêu cầu các cơ sở y tế trong cả nước đảm bảo công tác thường trực khám chữa bệnh, cấp cứu, không để người bệnh đến bệnh viện không có người khám chữa bệnh. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, không để người bệnh thiếu thuốc, dịch truyền, máu, chế phẩm. Thực hiện trực cấp cứu 24/24 tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục