Hơn 16 trẻ em Ấn Độ tử vong do viêm não Nhật Bản

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24), icon
10:20 ngày 01/10/2016

VTV.vn - Chỉ trong 18 ngày, bang Odisa, miền Đông Ấn Độ, đã ghi nhận 16 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do viêm não Nhật Bản.

Điều trị bệnh nhân viêm màng não Nhật Bản tại Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images)

Các ca tử vong được nghi nhận từ ngày 9 - 27/9. Giới chức y tế địa phương khuyến cáo, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện khi phát hiện triệu chứng bệnh.

Hàng năm, bệnh viêm não Nhật Bản thường bùng phát ở Ấn Độ, đặc biệt vào thời điểm mùa mưa. Nguyên nhân gây bệnh thường do thực phẩm, nước uống bị ô nhiễm; bị muỗi hoặc côn trùng cắn; lây nhiễm từ hơi thở chứa nước bọt của người bệnh.

Theo số liệu thống kê mới nhất của ngành y tế Ấn Độ, trong 8 tháng đầu năm 2016 , toàn quốc ghi nhận khoảng 682 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 180 người thiệt mạng.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh bạch hầu, viêm não Nhật Bản Nguy cơ bùng phát dịch bệnh bạch hầu, viêm não Nhật Bản Cảnh báo bệnh viêm não Nhật Bản vào mùa Cảnh báo bệnh viêm não Nhật Bản vào mùa Cách phòng bệnh viêm não Nhật Bản Cách phòng bệnh viêm não Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục