Hơn 2 lít máu, dịch trong ổ bụng sản phụ bị băng huyết sau sinh

Lê Thạch, icon
09:28 ngày 04/05/2018

VTV.vn - Sản phụ sinh thường con thứ 5, sau sinh, sản phụ bị đờ tử cung, băng huyết.

Các bác sĩ phẫu thuật cứu sản phụ H.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, 15h30 chiều 27/4, các y, bác sĩ Khoa Sản bệnh viện tiếp nhận sản phụ Bùi Thị H. (40 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) được chuyển tuyến từ y tế cơ sở trong tình trạng sốc trụy mạch do mất máu nhiều, nguy cơ tử vong ngay lập tức.

Lúc 7h sáng cùng ngày, sản phụ sinh thường con thứ 5 là một bé trai cân nặng 3.500g tại bệnh viện tuyến dưới. Sau sinh, sản phụ bị đờ tử cung, băng huyết. Mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện huyện phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung bán phần thấp để cầm máu, nhưng sản phụ vẫn có dấu hiệu tiếp tục mất máu, dần rơi vào trạng thái sốc. Sản phụ được chuyển tuyến cấp cứu lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hơn 2 lít máu, dịch trong ổ bụng sản phụ bị băng huyết sau sinh - Ảnh 1.

Hơn 2 lít máu, dịch trong bụng sản phụ

Ekip hội chẩn thống nhất chẩn đoán, chị H. bị thiếu máu nặng do chảy máu trong sau cắt tử cung, cần chuyển mổ cấp cứu, tối khẩn để cầm máu. Lúc bệnh nhân chuyển lên bàn mổ, ekip chỉ kịp lấy máu định nhóm và huy động nguồn máu truyền bù.

Tiến hành phẫu thuật, trong ổ bụng sản phụ có 2 lít dịch máu tươi lẫn máu cục, mỏm cắt tử cung đang chảy máu, động mạch tử cung bên phải tụt đang phun máu liên tục. Kíp mổ nhanh chóng khâu cầm máu mỏm cắt, đồng thời quyết định phải bóc tách rõ ràng và tìm thắt động mạch hạ vị 2 bên mới hi vọng cầm máu triệt để; song song là huy động máu nhóm O từ ngân hàng máu của bệnh viện truyền bù cho bệnh nhân.

Hơn 2 lít máu, dịch trong ổ bụng sản phụ bị băng huyết sau sinh - Ảnh 2.

Sản phụ H. phục hồi tốt sau phẫu thuật

Sau mổ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, huyết động của sản phụ nhanh chóng ổn định dần, ý thức tỉnh táo và tiếp xúc tốt, cai máy thở, da niêm mạc hồng hào lên, bước đầu vận động nhẹ được trên giường bệnh.

Chồng bệnh nhân cho biết hai người đã có 4 con, đây là lần sinh bé thứ 5. Cả 4 lần trước, chị H. con đều sinh thường và thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục