Hướng dẫn phòng tránh và xử lý khi trẻ bị tiêu chảy

Phạm Hà, Thanh Long (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 14/05/2016

VTV.vn - Bác sỹ bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra những tư vấn hữu ích về cách phòng tránh và xử trí khi trẻ bị tiêu chảy.

Trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi là lứa tuổi dễ mắc bệnh tiêu chảy nhất. Biểu hiện đầu tiên của tiêu chảy là nôn nhiều. Sau đó, trẻ có thể đi tiêu chảy tới hàng chục lần trong ngày; có thể còn kèm thêm sốt cao. Lúc này, bố mẹ cần cho bé đi khám ngay lập tức ở cơ sở y tế.

Để phòng bệnh tiêu chảy trong mùa hè, cần tắm rửa hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt, đôi bàn tay trẻ hay cầm nắm đồ vật rồi cho lên miệng mút, gặm nên phải được rửa sạch thường xuyên. Đồ chơi của trẻ, nhà cửa cần được lau chùi liên tục. Người lớn ở ngoài về nhà nên thay quần áo, rửa tay sạch trước khi chơi với trẻ. Cho trẻ ăn thực phẩm tươi ngon, không nên ăn lại thực phẩm của các bữa trước vì thực phẩm này dễ mang mầm bệnh.

Trẻ tiêu chảy cần lưu ý gì? Trẻ tiêu chảy cần lưu ý gì?

VTV.vn - Khi trẻ sơ sinh bị tiêu chảy, các bà mẹ cần lưu ý những điều gì? TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy sẽ trả lời câu hỏi này trong chương trình “Chuyện gia đình vàng” trên đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục