Hướng dương: loài hoa đẹp chữa nhiều bệnh

Tuấn Bảo, icon
06:21 ngày 02/04/2018

VTV.vn - Bộ phận dùng làm thuốc từ cây hướng dương bao gồm cả hoa, đài hoa, lá, cành, rễ và hạt.

Hình minh họa

Từ lâu hoa hướng dương đã trở thành một loài hoa được trồng trong những khu vườn để làm đẹp, thu hạt hoa làm thực phẩm, có những nơi dùng hoa hướng dương để làm thuốc chữa bệnh.

Bộ phận dùng làm thuốc là hoa, đài hoa, lá, cành, rễ và hạt. Hoa hướng dương ở giữa có hình ống dày đặc, nhụy hoa có màu nâu trà hoặc màu vàng. Hoa hướng dương thường hướng về phía mặt trời có ánh nắng vì thế có tên gọi là hướng dương.

Trong Đông y, hoa hướng dương tính ôn, vị ngọt, có tác dụng khư phong, sáng mắt, thông thoáng mao khổng ở da, chữa đau đầu, huyễn vựng, mặt má sưng và đau răng….

Chữa ho thông yết hầu, dưỡng sắc

Hoa hướng dương từ 1-2 đóa, thêm đường phèn sắc uống trị ho, đờm suyễn, nhuận phế, thông yết hầu, đẹp nhan sắc, có ích nhất là để chữa ho gà.

Chữa chứng hoa mắt, nhức đầu, sưng tấy ở mặt

Hoa hướng dương 10-15g, sắc uống hoặc chưng thành thang rồi thêm 1-2 quả trứng gà nấu kỹ, trị đầu choáng mắt hoa, đau đầu khó chịu, mặt má sưng đau.

Người bệnh nóng trong

Bông hoa hướng dương rang cháy nghiền thành bột mịn, mỗi lần uống 3g, ngày uống 3 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục