Huyết áp cao làm tăng 45% nguy cơ mất trí nhớ ở tuổi trung niên

Hoài Linh, icon
09:22 ngày 02/07/2018

VTV.vn - Những người trung niên mắc chứng huyết áp cao có nguy cơ bị mất trí nhớ cao hơn tới 45% so với những người khác.

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí tim mạch Châu Âu mới đây.

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Viện Y tế và Sức khỏe Quốc gia Pháp (Inserm) và Đại học London thực hiện đã dấy lên mối lo ngại giữa huyết áp cao và chứng mất trí nhớ. Nghiên cứu được thực hiện trên 8.639 người, đa số là những người tham gia công trình Whitehall II từ năm 1985 tới nay. Độ tuổi của họ dao động từ 35-55 tuổi.

Kết quả phát hiện thấy: những người trung niên 50 tuổi trở lên có số đo huyết áp 130/80 tiềm ẩn nguy cơ phát triển nhiều chứng bệnh về sau này.

Đặc biệt, những người có huyết áp tâm thu từ 130mmHg ở độ tuổi 50 có nguy cơ mất trí nhớ cao hơn 45% so với những người có huyết áp thấp hơn ở cùng độ tuổi. Huyết áp lý tưởng luôn nằm trong khoảng 90/60mmHg và 120/80mmHg. Huyết áp cao là khi đạt mức 140/90mmHg.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, mối liên hệ giữa cao huyết áp và mất trí nhớ có thể do tác động của đột quỵ lên chất trắng trong não bộ, gây ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và nhận thức nói chung.

Tuy nhiên những phát hiện trên mới chỉ dừng ở mức quan sát, do đó chưa thể vội vã kết luận một cách chính xác. Nhưng mọi người vẫn cần phải kiểm soát huyết áp khi về già.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục