Sáng ngày 22/06/2018, Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội và nhãn hàng Imunoglukan đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Miễn dịch ở trẻ em và các giải pháp tăng cường miễn dịch" tại Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội.
Tham dự hội thảo có sự góp mặt của các giáo sư chuyên khoa đầu ngành như TS. Nguyễn Văn Đô - Trưởng bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch ĐHYHN, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Trưởng bộ môn Nhi – ĐHYHN, PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng bộ môn Nhi ĐHYHN, Phó trưởng khoa miễn dịch dị ứng BV Nhi Trung ương, PGS.TS. Lê Thị Minh Hương – Phó GĐ, trưởng khoa miễn dịch dị ứng BV Nhi Trung Ương và gần 300 bác sĩ Nhi khoa trong cả nước.
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy nhấn mạnh hệ miễn dịch được xem là hệ thống bảo vệ tự nhiên của con người, được ví như hàng rào chắn, trước tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm, sửa chữa các tế bào hư hỏng… Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp đẩy lùi sự xâm nhập của các tác nhân gây hại giúp trẻ tránh được bệnh tật và phát triển khỏe mạnh.
Đồng quan điểm trong hội thảo, TS Nguyễn Văn Đô – Trưởng bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch ĐHYHN cho biết 80% tế bào miễn dịch trong cơ thể tập trung ở hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, nên cần được bảo vệ. Tại hội thảo, các báo cáo trong và ngoài nước về chủ đề miễn dịch và vai trò của kháng sinh trong bệnh lý nhiễm khuẩn ở trẻ em của PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hà nêu rõ tình trạng sử dụng kháng sinh ở trẻ em tại cồng đồng đang ở mức khá cao. Nghiên cứu tại một số bệnh viên trải dài từ Bắc vào Nam tình trạng sử dụng kháng sinh thế hệ 2, 3,4 đang trở nên phổ biến trong khi các nước trong khu vực mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng kháng sinh thế hệ 1.
Đặc biệt trong hội thảo lần này vấn đề cảnh báo suy giảm miễn dịch và giải pháp tăng cường miễn dịch ở trẻ em được các chuyên gia và các y bác sĩ Nhi khoa quan tâm mạnh mẽ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm miễn dịch ở trẻ, một trong số đó là việc lạm dụng thuốc kháng sinh.
Các giải pháp tăng cường miễn dịch ở trẻ em được đưa ra là cho trẻ bú mẹ 6 tháng đầu, tiêm chủng đầy đủ, quan tâm chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ, tạo môi trường sống trong lành, tăng cường vận động ngoài trời cho bé, sử dụng kháng sinh khoa học theo đơn của bác sĩ, bổ sung hoạt chất sinh học beta (1.3/1.6) D glukan có tác dụng kích thích trực tiếp hệ miễn dịch cho trẻ, thích hợp cho trẻ có sức đề kháng yếu ...
Hội thảo "Miễn dịch ở trẻ em và các giải pháp tăng cường miễn dịch" là dịp để các nhà khoa học, các y bác sĩ chuyên khoa đầu ngành chia sẻ kiến thức kinh nghiệm để nâng cao việc chuẩn đoán và điều trị suy giảm miễn dịch, giao lưu, trao đổi các giải pháp tăng cường miễn dịch ở trẻ em.
TPCN Si rô Imunoglukan P4H chứa beta (1.3/1.6)-D-Glucan hàm lượng cao chiết xuất từ nấm sò, dạng siro, được bào chế và sản xuất trên công nghệ hiện đại châu Âu, giúp tăng cường miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh cho trẻ em. Imunoglukan cũng giúp trẻ giảm tỷ lệ bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, hạn chế việc phải sử dụng kháng sinh. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng và có mặt tại hơn 30 quốc gia. Thông tin tại website hoặc facebook. Dược sĩ tư vấn 094 240 8866.
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco (số 5 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội). Giấy phép quảng cáo số 1970/2015/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...