Khởi động chương trình "Ánh mắt trẻ thơ"

Thế Anh (Ban Thời sự), icon
05:52 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và chăm sóc đôi mắt cho học sinh tiểu học, chương trình "Ánh mắt trẻ thơ" đã chính thức được khởi động.

Ở Việt Nam, tật khúc xạ về mắt đang có chiều hướng gia tăng ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Ngoài yếu tố di truyền hay bẩm sinh, nguyên nhân còn do thiếu ngủ, tư thế ngồi học không đúng hay học tập trong môi trường thiếu ánh sáng... Chương trình "Ánh mắt trẻ thơ" được kỳ vọng sẽ làm thay đổi nhận thức của không chỉ học sinh mà là của cả cộng đồng trong việc bảo vệ đôi mắt cho các em. 

Dự kiến, sẽ có hơn 33.000 lượt trẻ em và gia đình được nâng cao nhận thức thông qua hoạt động truyền thông; 4.200 trẻ em được khám và tư vấn các bệnh về mắt. Bên cạnh các giáo viên và nhân viên y tế học đường, chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng được một đội ngũ đông đảo các em học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực cho chương trình tại các trường học.

Theo thống kê của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 4 triệu trẻ em mắc các tật về mắt. Tỷ lệ mắc ở khu vực đô thị thường cao hơn so với khu vực nông thôn và phần lớn các em là bị cận thị... 

Trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ vào đầu mỗi năm học Trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ vào đầu mỗi năm học

VTV.vn - Theo tư vấn của bác sỹ chuyên khoa, trẻ em nên được khám sàng lọc tật khúc xạ trước khi đi học vào 6 tuổi và mỗi năm một lần vào đầu các năm học ở cấp Tiểu học và THCS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục