Khói nến làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Quỳnh Anh, icon
07:30 ngày 01/06/2018

VTV.vn - Theo một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, việc thường xuyên đốt nến sẽ có hại cho sức khỏe.

Nghiên cứu cho biết nến thắp sáng chủ yếu được làm từ hợp chất paraffin, khi đốt cháy sẽ tạo ra loại khói gây độc hại đối với cơ thể con người. Nếu thường xuyên tiếp xúc với loại khói này, chúng ta có nhiều nguy cơ mắc các bệnh ung thư, hen và nấm.

Tiến sĩ Amid Hamidi, trưởng nhóm nghiên cứu trên nhấn mạnh chất paraffin cũng độc hại không kém hóa chất toluene, dùng làm chất nổ và benzene, một trong những chất có trong xăng dầu.

Ông Hamidi khuyến cáo không nên thắp nến thường xuyên, đặc biệt là trong phòng ngủ, phòng ăn và phóng tắm, mà chỉ sử dụng khi cần thiết như ngày sinh nhật, lễ hội, gặp gỡ bạn bè... nhưng đốt trong những phòng rộng và thoáng khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục