Không nên tiêm thuốc làm chậm quá trình dậy thì của trẻ

Nguyệt Ánh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự), icon
07:48 ngày 12/04/2017

VTV.vn - Theo bác sĩ, vấn đề dậy thì sớm của trẻ cần hết sức cẩn trọng vì không phải trường hợp nào cũng có thể dùng thuốc.

Ảnh minh họa.

Vì lo ngại trước nguy cơ con bị dậy thì sớm, một số cha mẹ đã truyền nhau việc tiêm thuốc làm chậm quá trình dậy thì cho con. Theo bác sĩ, việc này cần hết sức cẩn trọng vì không phải trường hợp nào cũng có thể dùng thuốc.

Nhiều bậc phụ huynh hiện nay đã rất lo lắng khi thấy con bắt đầu có dấu hiệu bất thường như ngực bắt đầu phát triển, chiều cao tăng nhanh. Các bác sĩ cho biết, nếu bị dậy thì sớm, những đứa bé sẽ ngừng phát triển chiều cao sớm hơn. Hay nói cách khác là kết thúc dậy thì là kết thúc giai đoạn phát triển chiều dài của xương. Vì thế, nhiều phụ huynh nghĩ rằng tiêm thuốc làm chậm dậy thì sẽ cải thiện chiều cao sau này.

Thực tế, việc chăm sóc trẻ còn phụ thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình nhưng quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị cho trẻ tâm lý trước khi bước vào tuổi dậy thì và trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục