Không tiêm vaccine, nhiều trẻ mắc bệnh ho gà thể nặng

Nguyệt Ánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
03:51 ngày 26/01/2015

Gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhi được xác định là mắc ho gà.

Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm được phòng ngừa hiệu quả nhờ tiêm phòng vaccine nên nhiều người vẫn nghĩ bệnh ho gà đã được thanh toán. Nhưng thực tế, trong những năm gần đây bệnh vẫn xuất hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị khoảng 100 bệnh nhi mắc ho gà, tập trung chủ yếu vào thời điểm mùa Đông - Xuân như hiện nay. Phần lớn số bệnh nhi mắc ở độ tuổi dưới 4 tháng và khoảng 80% số trẻ mắc chưa tiêm phòng. Thậm chí có trẻ mắc khi đã tiêm phòng mũi đầu.

Thực tế, khi bệnh khởi phát, phần lớn trẻ chỉ được chẩn đoán viêm đường hô hấp, nên trẻ thường nhập viện khi cơn ho tăng dần, tím tái, có biến chứng. Tình trạng này chứng tỏ ho gà vẫn còn tản phát nhiều nơi và có thể xảy ra dịch nhỏ ở địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục