Khuyến cáo phòng tránh nhiễm độc khí Dioxit Cacbon mùa lạnh

Lê Thạch, icon
02:40 ngày 16/01/2018

VTV.vn - Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế vừa khuyến cáo rộng rãi về nguy cơ nhiễm độc khí Dioxit Cacbon từ những cách sưởi ấm sai lầm.

Sưởi ấm bằng than củi có thể bị ngộ độc khí CO

Thời gian gần đây, thời tiết giá lạnh xuất hiện tại nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, nhiều bệnh nhân nhập viện do một số bệnh thường gặp trong mùa lạnh. Đặc biệt đã xảy ra một số trường hợp nhập viện, tử vong vì ngộ độc khí than Dioxit Cacbon (CO) do người dân đốt than tổ ong, than củi để sưởi ấm.

Trước tình trạng đó, Cục Quản lý môi trường Y tế vừa có công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chăm sóc sức khỏe tới người dân, người lao động. Đáng chú ý, Cục đưa ra các khuyến cáo cụ thể về những cách sưởi ấm nguy hiểm.

Trước hết, người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong nhà, phòng kín. Nếu bắt buộc phải sử dụng, chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, mở hé cửa để đảm bảo không khí lưu thông. Bên cạnh đó, chỉ sưởi khi còn thức, không sử dụng qua đêm, trong phòng kín.

Đồng thời người dân không nên để các máy sưởi bức xạ hồng ngoại như quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi... gần trẻ nhỏ, người cao tuổi. Bởi tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, gây khô da, khô mũi, nguy cơ bỏng và cháy cao.

Nên đặt máy cách xa khoảng 1- 2m, đặt chế độ quay và chỉ sử dụng với mục đích làm ấm phòng, không nên chiếu thẳng vào người sử dụng.

Khi cơ thể có những biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay… cần phải giữ ấm ngay cho cơ thể và tới các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục