Ký kết đầu tiên giữa Nga và Việt Nam về ung thư nhi

Thanh Tâm (VTV9), icon
04:52 ngày 14/11/2017

VTV.vn - Sáng 14/11, Đại học Y dược TP.HCM ký kết ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Dmitry Rogachev, Nga về điều trị ung thư nhi.

ĐH Y dược TP.HCM ký kết bản ghi nhớ hợp tác về ung thư nhi với Viện Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân Trung tâm nghiên cứu Quốc gia về Ung thư huyết học miễn dịch Nhi Dmitry Rogachev (Nga).

Sau lễ ký kết, đoàn y tế Nga sẽ giới thiệu và hỗ trợ điều trị miễn dịch mới về cấy ghép điều trị ung thư cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nhi khoa và mong muốn những liệu pháp điều trị mới theo pháp đồ chuẩn từ Hiệp hội Ung thư trẻ em thế giới này sẽ đến được với Việt Nam.

Trước mắt, Trung tâm sẽ hỗ trợ đào tạo cho các bác sĩ Việt Nam chuyên về liệu pháp cấy ghép này. Các bệnh nhi ung thư tại Việt Nam sẽ được hội chẩn trực tiếp để có phác đồ điều trị hiệu quả và ít tốn kém.

Chế độ ăn không hợp lý là nguyên nhân gây ung thư cao nhất Chế độ ăn không hợp lý là nguyên nhân gây ung thư cao nhất

VTV.vn - Chế độ ăn không hợp lý chiếm tỷ lệ 30 - 35% yếu tố gây nên ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục