Làm gì với chứng biếng ăn ở trẻ?

Ban Khoa giáo, icon
05:00 ngày 09/03/2017

VTV.vn - Chuyên gia y tế đã giúp quý độc giả có những kiến thức để cải thiện sức khỏe, khắc phục chứng biếng ăn của trẻ.

Tâm lý chung của các bậc cha mẹ là luôn mong muốn con được hưởng một chế độ chăm sóc tốt nhất, có một thể trạng khỏe mạnh. Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã thực hiện một nghiên cứu trên 50.000 trẻ từ 2 - 5 tuổi. Kết quả cho thấy, có gần 20% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, hơn 29% bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng thiếu vi chất phổ biến với trẻ em Việt Nam thể hiện ở tỷ lệ thiếu máu, thiếu vitamin A tiền lâm sàng, thiếu kẽm ở mức cao.

Trẻ không thiết tha chuyện ăn uống dẫn đến biếng ăn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Số trẻ em đến khám suy dinh dưỡng vì lý do biếng ăn là rất cao với tỷ lệ 45,9 - 57,7%. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, biếng ăn ở trẻ là hiện tượng thường gặp. Tình trạng này nếu không được khắc phụ kịp thời sẽ dẫn tới nhiều hậu quả xấu đối với sức khỏe của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục