Lào: Gần 1.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 2 người thiệt mạng

Nguyễn Mai, icon
08:25 ngày 25/06/2018

VTV.vn - Tổng cộng có 1.089 trường hợp sốt xuất huyết đã được báo cáo trong 6 tháng đầu năm nay tại Lào, với hai ca tử vong - tờ Vientiane Times đưa tin.

Muỗi là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế Lào, hầu hết các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết xảy ra ở tỉnh Attapeu phía nam Lào với 477 ca nhập viện và 2 ca tử vong.

Tại Vientiane, 102 trường hợp sốt xuất huyết đã được ghi nhận, nhưng không có tử vong. Trong năm 2017, Vientiane đã có 4.550 ca sốt xuất huyết và 2 người tử vong...

Hiện các quan chức y tế Lào đang có nhiều hoạt động mạnh mẽ để ngăn chặn và kiểm soát sốt xuất huyết thông qua giám sát, phân tích, kiểm tra nguồn trữ nước, có khả năng cao là nơi sản sinh của muỗi. Các nhân viên y tế cũng hướng dẫn người dân thả cá vàng vào các vật dụng chứa nước để diệt bọ gậy.  Đồng thời, giới chức địa phương cũng tuyên truyền cách phòng, diệt muỗi bằng cách phun thuốc, dùng màn tuyn trên phương tiện truyền thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục