Mẹ béo phì có nguy cơ sinh ra trẻ bị động kinh

Ban Thời sự, icon
06:14 ngày 04/04/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Thụy Điển cho biết, phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu của thai kỳ bị quá cân hoặc béo phì sẽ dễ sinh ra trẻ bị động kinh.

Ảnh minh họa.

Phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu của thai kỳ bị quá cân hoặc béo phì sẽ dễ sinh ra trẻ bị động kinh hơn so với những phụ nữ bình thường. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Thụy Điển, đuợc công bố vào ngày 3/4 trên Tạp chí Hiệp hội Y học Mỹ.

Công trình được thực hiện dựa trên nghiên cứu đối với hơn 1,4 triệu trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 1997-2011 ở Thụy Điển. Theo nghiên cứu, nguy cơ bị động kinh tăng 11% đối với trẻ được sinh bởi các bà mẹ thừa cân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mẹ bị thừa cân hoặc béo phì trong thai kỳ có thể khiến trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương não hơn, hoặc ảnh hưởng đến phát triển thần kinh của trẻ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc ngăn chặn tình trạng quá cân hoặc béo phì ở phụ nữ trong độ tuổi sinh nở có thể là một chiến lược y tế quan trọng nhằm giảm tỷ lệ động kinh ở trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục