Mức độ lo lắng và việc gãy xương ở phụ nữ

Hoài Linh, icon
07:22 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy lo lắng có liên quan đến sự gia tăng rủi ro gãy xương ở phụ nữ thời hậu mãn kinh.

Các chuyên gia thuộc Đại học Messina và Đại học Rome (Ý) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa gãy xương với tình trạng lo lắng thái quá, tuyển chọn 192 phụ nữ hậu mãn kinh có tuổi bình quân 67,5. Những người ít lo lắng hơn có nguy cơ gãy xương thấp hơn 13% so với những người không bị tình trạng này. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Menopause.

Trong các nghiên cứu trước đây, những đối tượng bị rối loạn lo lắng có rủi ro bị loãng xương cao hơn 1,79 lần so với những người không lo lắng, cho thấy mức độ lo lắng ở phụ nữ hậu mãn kinh có liên quan đến mật độ loãng xương của xương sống lưng và cổ xương đùi.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy mức độ lo lắng có liên quan đáng kể đến tuổi tác, tuổi mãn kinh, những năm sau mãn kinh và các triệu chứng trầm cảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục