Mút tay làm giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ

Lê Quý (Ban Thời sự), icon
07:25 ngày 13/07/2016

VTV.vn - Trẻ em mút tay sẽ giúp làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh dị ứng.

Mút tay được nhiều phụ huynh coi là một thói quen xấu đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học New Zealand đã cho một kết quả bất ngờ rằng trẻ em mút tay sẽ giúp làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh dị ứng.

Nghiên cứu trên 1.000 trẻ em New Zealand đã cho thấy nguy cơ bị dị ứng ở những trẻ em có thói quen mút tay giảm từ 30 đến 40%. Tuy vậy, các nhà khoa học cũng cảnh báo nếu để trẻ mút tay quá nhiều sẽ gây những hậu quả xấu như làm lệch răng hay lan truyền những vi khuẩn độc hại vào cơ thể.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục