Mỹ điều chế kháng sinh cực mạnh chống siêu vi khuẩn

Ban Thời sự, icon
09:44 ngày 01/06/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripp đã biến đổi thuốc kháng sinh vancomycin để nó có thể giết chết loại vi khuẩn kháng kháng sinh enterococci.

Ảnh minh họa. (Ảnh: BBC)

Các nhà khoa học Mỹ đã biến đổi một loại thuốc ra đời từ 60 năm trước thành một loại kháng sinh mới siêu mạnh, với hi vọng loại thuốc này có thể chống lại các siêu vi khuẩn kháng kháng sinh.

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripp đã biến đổi thuốc kháng sinh vancomycin để nó có thể giết chết loại vi khuẩn kháng kháng sinh enterococci, hay còn được biết đến với tên gọi VRE.

Thuốc vancomycin thế hệ mới mạnh gấp 1.000 lần so với trước đây và đã được chứng minh có thể tiêu diệt vi khuẩn VRE trong phòng thí nghiệm.

Vi khuẩn này thường xuất hiện ở các bệnh viện, có thể gây ra các vết thương nguy hiểm và làm nhiễm trùng đường máu. WHO coi đây là một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục