Mỹ: Phát hiện virus mới gây bại liệt ở trẻ em

VTV9, icon
10:37 ngày 05/03/2018

VTV.vn - Tại Mỹ, các nhà khoa học đã tìm ra loại virus gây ra căn bệnh lạ làm tê liệt trẻ nhỏ giống như bệnh bại liệt ở trẻ em.

Ảnh minh họa.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng, các bệnh nhân AFM dương tính với một loại virus đường hô hấp có tên Entero-virus 68 (gọi tắt là EV-D68).

Trong một loạt các thí nghiệm lặp lại được thực hiện trên những con chuột bị nhiễm bệnh AFM, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, virus EV-D68 đã tiêu diệt tế bào thần kinh trong tủy sống, dẫn đến tê liệt từng phần. Đây được coi là phát hiện quan trọng, có thể giúp các bác sĩ tìm ra cách kiểm soát bệnh.

WHO: Các nhà sản xuất vắc-xin bại liệt không sản xuất đủ liều yêu cầu WHO: Các nhà sản xuất vắc-xin bại liệt không sản xuất đủ liều yêu cầu

Một nhóm chuyên gia cố vấn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm qua cho biết, 2 công ty bào chế vắc-xin giúp thế giới xóa bỏ bệnh bại liệt đã không sản xuất đủ liều chuyển giao theo cam kết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục